Bàn giải pháp phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững

12:17 - Thứ Tư, 15/11/2023 Lượt xem: 6446 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì điều hành hội nghị trực tuyến “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững”. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, bối cảnh thị trường du lịch thế giới và trong nước có nhiều biến động, xuất hiện những khó khăn, thách thức nhưng cũng không ít thời cơ và thuận lợi mới. Chúng ta cần có giải pháp hóa giải khó khăn, khai thác, nắm bắt tốt cơ hội. Vì thế Thủ tướng gợi mở các bộ, địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia thảo luận, giải đáp một số vấn đề mà ngành Du lịch đang đối mặt, tập trung nhận diện rõ thời cơ và thách thức; chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý thu lượm được trong quá trình thực hiện. Các hiệp hội du lịch, nhà nghiên cứu, chuyên gia, địa phương đề xuất giải pháp khả thi, vận dụng thời cơ, tạo thuận lợi phát triển. Nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách để tạo đột phá; huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch; đào tạo nhân lực chất lượng, chuyên nghiệp; cách quản lý, quản trị liên quan đến du lịch từ cấp quốc gia, địa phương, doanh nghiệp... Các ngành, các cấp, doanh nghiệp du lịch và có liên quan đến du lịch cần phối hợp tạo sức mạnh chung để thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Việc phục hồi, phát triển du lịch từ đầu năm 2023 đến nay đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể, lượng khách du lịch quốc tế 10 tháng đầu năm 2023 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm với 9,97 triệu lượt; khách nội địa đạt 98,7 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 582,6 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra sôi động tại các địa phương. Du lịch Việt Nam nhận 54 giải thưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 của Giải thưởng World Travel Awards.

Các đại biểu dự hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, phát triển du lịch còn những tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ phục hồi lượng khách du lịch quốc tế còn thấp so với năm 2019 và so với năng lực chung của ngành; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của Việt Nam chưa đảm bảo yêu cầu về tần suất, độ phủ tới các thị trường trọng điểm, chưa tổ chức được các hoạt động xúc tiến du lịch quy mô và tầm vóc quốc gia. Chưa có chính sách thị thực, hỗ trợ kết nối hàng không đặc thù nhằm kích cầu du lịch trong bối cảnh mới sau dịch Covid-19. Sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, giá trị gia tăng thấp, chưa thực sự đa dạng, hấp dẫn đối với một số thị trường khách du lịch...

Trong bối cảnh ấy, ngành Du lịch đặt mục tiêu năm 2023 điều chỉnh tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam lên 12 - 13 triệu lượt (mục tiêu trước đó đón 8 triệu lượt khách); khách du lịch nội địa 102 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch khoảng 650 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025, ngành Du lịch phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch. Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên toàn cầu. Phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 - 9%/năm. Đóng góp trực tiếp từ 6 - 8% trong GDP, tạo 5,5 triệu việc làm, trong đó khoảng 1,8 triệu việc làm trực tiếp...

Với mục tiêu ấy, các bộ, địa phương, doanh nghiệp du lịch, chuyên gia và đơn vị liên quan đến lĩnh vực du lịch đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung: Tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế qua cửa khẩu đường bộ, đường biển; nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam thông qua kết nối hàng không thuận lợi tại các thị trường trọng điểm; nâng cao chất lượng vận tải đường sắt, đường bộ nhằm thu hút khách du lịch. Tăng cường liên kết vùng, hợp tác công - tư nhằm xây dựng sản phẩm và xúc tiến quảng bá du lịch. Vai trò của địa phương và các chủ thể trong quản lý điểm đến và xúc tiến quảng bá; doanh nghiệp du lịch Việt Nam khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phục hồi và tăng tốc phát triển...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top